Nga: Triều Tiên không dính líu vụ đắm tàu Cheonan

Nga khẳng định không có bằng chứng xác thực cho thấy Triều Tiên gây ra vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.
Theo đài phát thanh KBS của Hàn Quốc, nhóm chuyên gia Nga đã khẳng định không có bằng chứng xác thực cho thấy Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên gây ra vụ đắm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải hôm 26/3 vừa qua, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Đài trên dẫn một nguồn tin của lực lượng Hải quân Nga, cho biết nhóm chuyên gia điều tra trên đã xem xét tình trạng hư hại trên thân tàu và các vật chứng do Hàn Quốc đưa ra. Tuy nhiên, họ khẳng định những chứng cứ ấy chưa đủ để kết luận Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có dính líu tới vụ này.

Liên quan tới quan hệ liên Triều, Hàn Quốc đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống loa phóng thanh tâm lý chiến tại 11 chốt tiền tiêu dọc biên giới với Triều Tiên, song chưa quyết định khi nào sẽ phát sóng các thông tin tâm lý chiến chống Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc bắt đầu lắp các loa phóng thanh công suất lớn ở khu vực biên giới hai miền từ cuối tháng Năm vừa qua, như một trong các biện pháp trừng phạt việc họ cho rằng Triều Tiên đã sử dụng ngư lôi đánh đắm tàu Cheonan.

Ngày 9/6, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng đưa ra lời xin lỗi chính thức trước cộng đồng quốc tế về vụ này, và phải trừng phạt những người có liên quan. Tuy nhiên, trước sau như một, phía Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ mọi can dự đến vụ đắm tàu Cheonan và dọa sẽ bắn vào các thiết bị phát thanh của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục