Nga trục xuất hai đại diện ngoại giao NATO

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, ngày 6/5, Chính phủ Nga thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao của Canada làm việc tại văn phòng đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Mátxcơva.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, ngày 6/5, Chính phủ Nga thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao của Canada làm việc tại văn phòng đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Mátxcơva.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Canada tại Nga tới để trao công hàm trục xuất. Mátxcơva khẳng định đây là động thái nhằm đáp trả "hành động không thiện chí mà NATO dành cho các đại diện của Nga tại tổ chức này."

Phát ngôn viên Đại sứ quán Canada tại Nga, ông Nicholas Brousseau, cho biết Canada "lấy làm tiếc" về quyết định này của Nga.

Ông khẳng định các nước thành viên NATO mong muốn hàn gắn quan hệ vốn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với Mátxcơva.

Động thái trên của Nga là phản ứng mới nhất liên quan tới việc NATO trục xuất hai nhà ngoại giao thuộc Cơ quan đại diện Nga tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) hồi tuần trước với cáo buộc họ làm gián điệp.

Trước đó, ngày 5/5, Nga cũng đã tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao nước này Sergey Lavrov sẽ không tham gia cuộc gặp cấp ngoại trưởng Hội đồng Nga-NATO, dự kiến diễn ra ngày 19/5 tới tại Brussels, do hành động trục xuất "mang tính khiêu khích" từ phía NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục