Nga: Trung bình giá dầu Ural trong tháng 1 thấp hơn dự tính

Mức giá dầu Ural trong tháng 1 giảm 42% so với tháng 1/2022 và thấp hơn giá trần 60 USD/thùng mà các nước phương Tây áp dụng với giao dịch mua bán dầu Nga.
Nga: Trung bình giá dầu Ural trong tháng 1 thấp hơn dự tính ảnh 1Hoạt động khai thác dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye, miền Đông Izhevsk, gần vùng núi Ural, Liên bang Nga. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Ngày 1/2, Bộ Tài chính Nga thông báo trong tháng 1 vừa qua, trung bình giá dầu Ural của Nga là 49,48 USD/thùng.

Mức giá trên giảm 42% so với tháng 1/2022 và thấp hơn giá trần 60 USD/thùng mà các nước phương Tây áp dụng với giao dịch mua bán dầu Nga.

Ngân sách Liên bang Nga năm 2023 được tính toán dựa trên mức trung bình giá dầu Ural của cả năm là 70,1 USD/thùng.

[Chuyên gia cảnh báo hậu quả của việc áp giá trần với dầu của Nga]

Giá dầu Ural mà Bộ Tài chính Nga công bố cũng được sử dụng làm cơ sở để tính thuế và do công ty định giá Argus tính toán, có tính đến giá dầu ở Baltic và Biển Đen, trong đó có cả chi phí bảo hiểm và cước vận chuyển.

Cũng liên quan giá dầu, dự báo về thị trường toàn cầu trong năm 2023, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 1/2 cho rằng giá sẽ không giảm.

Ông Habeck cũng nhận thấy khả năng giá năng lượng tại Đức sẽ không tăng như trong năm 2022 nếu nước này có thể đi hết mùa Đông năm nay mà lượng khí đốt dự trữ vẫn ở mức cao.

Ông Habeck còn chia sẻ nhận định chủ quan rằng nguồn cung năng lượng cho Đức trong những năm tới sẽ được dảm bảo kể cả khi nước này dừng hoạt động các nhà máy điện than ở miền Đông sớm hơn dự kiến ban đầu là năm 2038./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục