Nga, Trung kêu gọi bình tĩnh với Triều Tiên

Nga và Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh sau khi Triều Tiên bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Nga và Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á.

Theo hãng tin Nga RIA - Novosti và Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 ra thông cáo nêu rõ Mátxcơva và Bắc Kinh nhất trí cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế trước mọi bước đi có thể gây thêm bất ổn cho khu vực và nhanh chóng trở lại bàn đàm phán. Thông cáo nhấn mạnh Nga và Trung Quốc hết sức quan ngại về tình hình xung quanh chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hai nước này đồng thời cho rằng diễn biến chính trị - quân sự mới tại Đông Bắc Á đã trở thành một mối quan ngại lớn do căng thẳng gia tăng tại đây có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang, đe dọa an ninh khu vực.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ các vấn đề tại khu vực Đông Bắc Á chỉ có thể và cần phải được giải quyết bằng con đường ngoại giao hòa bình thông qua các cuộc thương lượng, tham vấn và đối thoại.

Thông cáo nêu rõ Nga và Trung Quốc cho rằng đảm bảo hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á là phù hợp với lợi ích của tất cả các nước trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định hai bên sẽ cùng nỗ lực để đảm bảo an ninh và hòa bình cho khu vực, tiếp tục ủng hộ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và không thể đảo ngược. Hai nước cũng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán sáu bên và khẳng định đây là cơ chế hiệu quả duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, tại Mátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Borodavkin đã thảo luận về vấn đề hạt nhân trên báo đảo Triều Tiên và tình hình tại Đông Bắc Á./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục