Nga, Trung Quốc hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Nga và Trung Quốc đã hỗ trợ các nỗ lực của Manila trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy.
Nga, Trung Quốc hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 12/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Nga và Trung Quốc đã hỗ trợ các nỗ lực của Manila trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy.

Tuyên bố này được ông Duterte đưa ra khi bình luận về mối liện hệ giữa ông và các nhà lãnh đạo hai quốc gia này tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.

Trả lời các phóng viên trên đường trở về Manila, ông Duterte cho hay quan hệ giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được những triển vọng tuyệt vời, đồng thời cho rằng các cuộc gặp giữa ông và các lãnh đạo này đã diễn ra thành công.

[Philippines và Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương]

Ngoài ra, ông Duterte cũng nhấn mạnh Nga và Trung Quốc đã hỗ trợ một cách chân tình cuộc chiến chống khủng bố và ma túy của Philppines.

Một trong số những ưu tiên trong chính sách đối nội của ông Duterte là cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, Phương Tây và các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích phương pháp mà ông Duterte đang sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục