Nga, Trung Quốc và Mông Cổ ký kết mở hành lang vận tải mới

Ngành giao thông của Nga, Trung Quốc và Mông Cổ ký thỏa thuận ba bên về khởi động vận tải hàng hóa bằng ôtô theo hành lang giao thông mới.
Nga, Trung Quốc và Mông Cổ ký kết mở hành lang vận tải mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thejakartapost.com)

Ngày 8/12, Nga, Trung Quốc và Mông Cổ đã ký thỏa thuận ba bên về khởi động vận tải hàng hóa bằng ôtô theo hành lang giao thông mới.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, thỏa thuận này đánh dấu việc khởi động vận tải hàng hóa bằng ôtô theo hành lang kinh tế mới, cho phép vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau từ Trung Quốc qua Mông Cổ vào Nga trong vòng 4 ngày với khả năng quá cảnh thẳng qua lãnh thổ các nước.

Nhờ việc không phải chuyển tải hàng hóa (hoặc thay đổi người vận chuyển hàng), lộ trình mới cho phép cải thiện các chỉ số vận tải, giảm rủi ro hàng bị hỏng, cũng như thời gian cung cấp hàng hóa. Thỏa thuận sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại và vận tải hiện nay giữa các nước.

Thỏa thuận này cũng mở ra các khả năng mới để nâng cao hiệu quả, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa và sử dụng các tuyến giao thông giữa Trung Quốc và châu Âu. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng lưu lượng hàng hóa trong ngoại thương nói riêng và thương mại quốc tế nói chung.

Thỏa thuận trước đây với Trung Quốc chỉ cho phép các nhà cung cấp Nga và Mông Cổ chuyển các đơn hàng của mình cho những người vận chuyển tại biên giới với Trung Quốc.

Hàng hóa sau đó được phân tán vận chuyển qua phần lãnh thổ tiếp giáp của các nước thông qua các cửa khẩu nhất định trên các tuyến đường riêng dành cho vận tải quốc tế, chứ không cho các xe vận chuyển hàng hóa của Nga và Mông Cổ vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục