Nga, Trung Quốc xem xét triển vọng hợp tác quân sự

Nga và Trung Quốc đang xem xét thực trạng và triển vọng hợp tác quân sự giữa bộ Quốc phòng hai nước, trong đó có tập trận hải quân...
Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc do Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Phòng Phong Huy dẫn đầu, ngày 30/6 đã đến thủ đô Mátxcơva trong chuyến thăm làm việc tại Nga.

Theo Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Phòng Phong Huy và đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc sẽ có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Valery Gerasimov.

Hai bên xem xét thực trạng và triển vọng hợp tác quân sự giữa bộ Quốc phòng hai nước, trong đó có công tác chuẩn bị cuộc tập trận hải quân "Hiệp lực trên biển - 2013," cũng như cuộc diễn tập tham mưu-chỉ huy chống khủng bố. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về hàng loạt nội dung an ninh khu vực và toàn cầu mà hai bên cùng quan tâm.

Trong chương trình chuyến thăm, đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc sẽ gặp chỉ huy và thăm các đơn vị thuộc Quân khu miền Tây của Nga, cũng như thăm Học viện Pháo binh Quân sự Mikhailov.

Chuyến thăm của phái đoàn quân sự Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày 4/7./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục