Nga tuyên bố chuẩn bị tốt cho Hội nghị APEC 2012

Thủ tướng Putin tuyên bố chính quyền Nga sẽ chuẩn bị tốt cho APEC 2012 vì đây là biện pháp chống khủng hoảng quan trọng của Nga.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2012 (APEC-2012) tại Vladivostok là biện pháp chống khủng hoảng rất quan trọng của Nga và chính quyền Liên bang Nga sẽ chuẩn bị tốt cho sự kiện chính trị và kinh tế quan trọng này.

Thủ tướng Putin đã đưa ra tuyên bố trên ngày 12/10 khi đi thị sát các công trình xây dựng phục vụ APEC-2012.

Ông Putin khẳng định mặc dù có những ý kiến khác nhau, nhưng việc thành phố Vladivostok sẽ tổ chức APEC-2012 là quyết định cuối cùng. Việc tổ chức thành công APEC-2012 sẽ góp phần củng cố vị thế quốc tế của Nga, giúp Nga thiết lập các cuộc tiếp xúc mới với các đối tác.

Thủ tướng Putin đánh giá cao tiến độ xây dựng các hạng mục công trình phục vụ APEC-2012 như xây dựng cây cầu qua eo biển Đông Bosfor tới đảo "Nga", cải tạo và nâng cấp sân bay quốc tế Knevichi, xây dựng trường Đại học Viễn Đông và các công trình thi đấu thể thao, cung cấp điện trên đảo "Nga" v.v.

Cho đến nay đã có 10/41 hạng mục công trình chuẩn bị cho APEC-2012 đang được thi công và Chính phủ Nga đã quyết định chi 202 tỷ rúp (gần 7 tỷ USD) từ ngân sách liên bang cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố Vladivostok.

Cùng ngày, Thủ tướng Putin đã chủ trì hội nghị bàn việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phục vụ APEC-2012 cùng triển vọng phát triển khu vực Viễn Đông và Zabaikalia (phía Đông hồ Baikal) đến năm 2013 theo chương trình đã được Chính phủ Nga phê chuẩn từ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục