Nga tuyên bố có bằng chứng Lầu Năm Góc tài trợ cho Taliban

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharovalưu ý rằng có những bằng chứng cho thấy một trong những nhà tài trợ thực sự của phong trào Taliban chính là Lầu Năm Góc.
Nga tuyên bố có bằng chứng Lầu Năm Góc tài trợ cho Taliban ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. (Nguồn: news.am)

Theo Sputnik, ngày 12/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi những cáo buộc của Washington rằng Nga hợp tác với phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan là vô căn cứ, đồng thời cho rằng Mỹ đang cố gắng dùng hành động như vậy để che giấu thất bại của họ trong nước, đặc biệt thực tế là Lầu Năm Góc đang tài trợ cho Taliban.

Bà Maria Zakharova lưu ý rằng bà nhiều lần bình luận những cáo buộc như vậy, và bày tỏ lấy làm tiếc rằng "các đối tác Mỹ không nghe hoặc không muốn nghe những lý lẽ của chúng tôi hoặc giải thích của chúng tôi."

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng liên lạc của chúng tôi với Taliban chỉ theo đuổi hai mục tiêu: để đảm bảo sự an toàn của công dân Nga ở Afghanistan và thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc, mà thật đáng tiếc việc này chưa có tiến triển."

[Taliban một lần nữa bác bỏ đề nghị hòa đàm của Afghanistan]

Ngoài ra, bà Zakharova lưu ý rằng có những bằng chứng cho thấy một trong những nhà tài trợ thực sự của phong trào Taliban chính là Lầu Năm Góc.

Cụ thể, báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt của Quốc hội Mỹ về việc tái thiết Afghanistan cũng như báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 3 nói rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho Kabul được tiến hành mà không có quyết toán thích đáng và chỉ đơn giản là "bị ăn cắp ngay tại chỗ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục