Nga tuyên bố muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ

Phản ứng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ trước việc Nga can thiệp quân sự vào Syria, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga tuyên bố muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 8/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ankara bày tỏ sự giận dữ trước việc Moskva can thiệp quân sự vào Syria.

Trả lời báo giới, ông Peskov tuyên bố: "Liên quan đến chiến dịch của không quân Nga ở Syria, các hành động hỗ trợ bảo vệ Syria của chúng tôi là đóng góp vào việc đảm bảo sự ổn định và an ninh trong khu vực nằm giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ."

Cũng theo ông Peskov, bất cứ sự hiện diện tăng cường nào của binh sỹ Anh tại Đông Âu sẽ là điều đáng tiếc và đồng nghĩa với việc London sử dụng mối đe dọa Nga làm cái cớ để xúc tiến mở rộng phạm vi của NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định nếu điều này xảy ra, Nga sẽ hành động để đảm bảo sự "cân bằng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục