Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho quân đội Serbia

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định Điện Kremlin sẵn sàng vũ trang cho Serbia, đồng minh của Moskva tại khu vực Balkan.
Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho quân đội Serbia ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-300. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định Điện Kremlin sẵn sàng vũ trang cho Serbia, đồng minh của Moskva tại khu vực Balkan. Tuy nhiên, điều này có thể đi ngược lại nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Belgrade.

Truyền thông Serbia ngày 11/1 dẫn lời ông Rogozin nêu rõ Nga “sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp cho đồng minh của mình ở Balkan” trong việc mua vũ khí, bao gồm cả hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

Gần đây đã xảy ra căng thẳng giữa Serbia và đối thủ khu vực là Croatia, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan tới thông tin cho rằng Croatia có kế hoạch mua các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công Serbia.

Đồng minh truyền thống của Nga này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập EU song lại đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe dân tộc chủ nghĩa thân Kremlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục