Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Ông Ermakov nhấn mạnh rằng việc Washington rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở sẽ giáng một đòn mạnh vào an ninh toàn cầu, song khẳng định Moskva đã vạch ra biện pháp đối phó nếu khả năng đó xảy ra.
Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Hãng thông tấn RIA chiều 6/11 đưa tin Nga đã vạch ra các biện pháp đáp trả trong trường hợp Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, một thỏa thuận cho phép hai cường quốc này thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của nhau.

Ông Vladimir Ermakov, người đứng đầu Vụ kiểm soát và không phổ biến vũ khí hóa học của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố: "Tất nhiên. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ. Bạn sẽ thấy điều đó."

[Chính quyền Mỹ cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở]

Ông Ermakov nhấn mạnh rằng việc Washington rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở sẽ giáng một đòn mạnh vào an ninh toàn cầu, song khẳng định Moskva đã vạch ra biện pháp đối phó nếu khả năng đó xảy ra.

Hôm 28/10, Tổng thống Donald Trump đã ký vào văn kiện về việc Mỹ dự định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa khẳng định việc Washignton sẽ thực sự rút khỏi hiệp định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục