Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để chống khủng bố

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố nước này sẵn sàng tìm kiếm một nền tảng chung để hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.
Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để chống khủng bố ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 25/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố nước này sẵn sàng tìm kiếm một nền tảng chung để hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, ông Antonov nêu rõ: "Nga và Mỹ là các nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và theo Hiến chương Liên hợp quốc có trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình và an ninh quốc tế."

Thứ trưởng Antonov lưu ý: "Chúng tôi hiểu được chân lý và những nguyên tắc cơ bản đó và dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy các hành động chung nhằm tìm kiếm thỏa hiệp cũng như một nền tảng chung để tiếp tục đấu tranh và tiến hành cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục