Nga sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ chống khủng bố

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ chống khủng bố

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/10 làm ít nhất 97 người thiệt mạng.
Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ chống khủng bố ảnh 1Các nạn nhân vụ đánh bom ở nhà ga tàu hỏa trung tâm thủ đô Ankara ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phát biểu tại một cuộc họp về quan hệ đối tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở Moskva, ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và can dự thường xuyên với chính quyền Ankara trong cuộc chiến chống mối đe dọa khủng bố.”

Phát biểu trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/10 làm ít nhất 97 người thiệt mạng.

Trước đó hôm 14/10, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã triệu tập đại diện ngoại giao của Mỹ và Nga để cảnh báo về hoạt động cung cấp vũ khí và hỗ trợ lực lượng người Kurd ở Syria chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục