Nga tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong chiến dịch tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng mở "các kênh liên lạc thường trực" với liên minh do Mỹ đứng đầu không kích chống IS.
Nga tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong chiến dịch tại Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Ảnh: AP)

Reuters đưa tin, ngày 30/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng mở "các kênh liên lạc thường trực" với liên minh do Mỹ đứng đầu không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống "các nhóm khủng bố."

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã thông báo với nhà chức trách Mỹ và các thành viên khác trong liên minh do Mỹ lập nên, sẵn sàng thiết lập các kênh thông tin thường trực nhằm đảm bảo cuộc chiến chống khủng bố có hiệu quả tối đa."

Ngoại trưởng Lavrov cũng thông báo trong ngày 30/9, Nga sẽ đệ trình lên Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết về chống khủng bố.

Cùng ngày, chỉ huy của một nhóm nổi dậy được các nước phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Asad ủng hộ cho biết các cuộc không kích của Nga tại miền Tây Bắc Syria đã đánh trúng nhóm này, làm 8 tay súng nổi dậy bị thương.

Thiếu tướng Jamil al-Saleh, người đào ngũ khỏi quân đội Syria vào năm 2012, tiết lộ: "Vùng quê phía Bắc của tỉnh Hama hoàn toàn không có sự hiện diện của IS và thuộc quyền kiểm soát của Quân đội Syria Tự do (FSA)."

Theo ông al-Saleh, nhóm nổi dậy của ông có một trụ sở ở tỉnh Hama và đã được các cường quốc nước ngoài cung cấp vũ khí chống tăng hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục