Nga tuyên bố sẽ có "biện pháp" trước sự bành trướng của NATO

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moskva quan ngại trước sự bành trướng và di chuyển các cơ sở của NATO về phía các đường biên giới của Nga và sẽ có "những biện pháp tương xứng" để bảo vệ an ninh.
Nga tuyên bố sẽ có "biện pháp" trước sự bành trướng của NATO ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 6/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva quan ngại trước sự bành trướng và di chuyển các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía các đường biên giới của Nga và sẽ có "những biện pháp tương xứng" để bảo vệ an ninh của mình.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Timo Soini tại thủ đô Moskva, ông Lavrov nói: "Chúng tôi không che giấu thái độ tiêu cực của mình đối với việc di chuyển cơ sở quân sự của NATO hướng tới các đường biên giới của chúng tôi, nhằm lôi kéo những nước khác vào hoạt động quân sự này của NATO."

Ông Lavrov lưu ý: "Chúng tôi sẽ viện tới quyền chủ quyền của Nga để đảm bảo an ninh, thông qua các biện pháp tương xứng với những mối đe dọa hiện hữu. Tôi tin rằng nước bạn Phần Lan và các quốc gia láng giềng cũng nhận thức được điều này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục