Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu NATO mở rộng về phía Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sự mở rộng của NATO về phía Đông sẽ buộc Moskva phải tiến hành những biện pháp đáp trả "thích đáng."
Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu NATO mở rộng về phía Đông ảnh 1Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)

Ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông sẽ buộc Moskva phải tiến hành những biện pháp đáp trả "thích đáng."

Phát biểu với hãng tin Interfax, ông Lukashevich nhấn mạnh Nga cho rằng việc Ukraine "nghiêng về phía châu Âu-Đại Tây Dương" chưa chắc có thể giúp Kiev giải quyết được những khó khăn về kinh tế và xã hội.

Nga và NATO ký Hiệp định Cơ bản về quan hệ, hợp tác và an ninh song phương năm 1997. Tuy nhiên, quan hệ Nga - NATO gần đây đã "xuống dốc" nhanh chóng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Kiev mới đây đã quyết định bỏ quy chế không liên kết mở đường cho khả năng có thể gia nhập các liên minh quân sự như NATO trong tương lai. Tháng 4 vừa qua, NATO cũng đã quyết định ngừng hợp tác dân sự và quân sự với Nga.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo Kommersant (Thương gia), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra kiềm chế với việc trừng phạt Moskva nhưng Mỹ đã thúc ép cả EU phải tuân theo sự áp đặt này.

Ông Lavrov nhấn mạnh các án phạt của phương Tây đang đi ngược lại chuẩn mực quốc tế và nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý Moskva không hề thu hẹp số lượng đối tác trên cơ sở bình đẳng và cân bằng lợi ích. Từ lâu, Nga đã triển khai việc đa dạng các mối quan hệ kinh tế thương mại, bao gồm mở rộng liên kết ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh.

Liên quan vấn đề Ukraine, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố tiến trình điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua đang diễn ra trái với các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Theo ông Lavrov, các cơ quan an ninh Ukraine trực tiếp tham gia hoạt động điều tra như hiện nay là vi phạm tất cả các tiêu chuẩn của ICAO vì theo quy định quốc gia có lãnh thổ xảy ra tai nạn có thể tham gia nhưng không "có quyền cầm trịch" cuộc điều tra. Ông cho rằng vụ rơi máy bay MH17 đã bị phương Tây lợi dụng để đạt được những lợi ích địa chính trị.

Về tình hình khủng hoảng ở miền Đông-Nam Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nhận định Kiev cần giải quyết một cách hệ thống vấn đề cơ cấu quốc gia nhằm tránh bùng phát những xung đột mới. Moskva hy vọng phương Tây sẽ thực hiện các bước đi quan trọng và hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. Theo ông, cho tới nay phương Tây chưa có bất kỳ bước đi cơ bản nào để giúp đỡ nền kinh tế Ukraine.

Trong khi đó, cũng trong ngày 25/12, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Alexander Zakharchenko cho rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự tại khu vực miền Đông nước này.

Theo ông Zakharchenko, việc chính quyền Ukraine gần đây đóng cửa các sân bay tại các thành phố lớn ở miền Đông như Zaporizhia, Kharkiv và Dnipropetrovsk có liên quan tới việc Kiev nhận được viện trợ quân sự từ phương Tây.

Hồi trung tuần tháng 12 này, Cơ quan dịch vụ hàng không Ukraine thông báo ba sân bay trên bị đóng cửa vì những lý do an ninh. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông Ukraine lại đưa tin các sân bay này được sử dụng để tiếp nhận viện trợ quân sự của NATO cho quân đội Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục