Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu Thụy Điển, Phần Lan bị kéo vào NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/7 tuyên bố, Moskva sẽ đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan bị kéo vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu Thụy Điển, Phần Lan bị kéo vào NATO ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Sputnik)

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/7 tuyên bố, Moskva sẽ đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan bị kéo vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời hành động bành trướng như vậy sẽ làm suy yếu an ninh toàn cầu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra hôm 16/7 tại Helsinki có khả năng mang lại hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa Nga và Mỹ cũng như các quốc gia thành viên NATO.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga đã nhận được lời mời của Mỹ dành cho Tổng thống Vladimir Putin để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Washington vào cuối năm nay, nhưng nói rằng cũng có những cơ hội khác cho hai nhà lãnh đạo gặp nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục