Nga tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí tấn công cho Iran

Do các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Tehran, Nga sẽ không cung cấp cho Iran vũ khí tấn công như xe tăng chiến đấu và máy bay ném bom.
Nga tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí tấn công cho Iran ảnh 1Xe tăng của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 3/6, người đứng đầu Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), ông Sergey Chemizov cho biết nước này sẽ không cung cấp cho Iran vũ khí tấn công như xe tăng chiến đấu và máy bay ném bom, do các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Tehran.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Chemizov nói: "Trong thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn đang áp đặt trừng phạt Iran, Nga sẽ chỉ cung cấp những loại vũ khí không nằm trong các lệnh trừng phạt, ví dụ như hệ thống phòng không S-300. Chúng tôi chưa bao giờ phá vỡ thỏa thuận quốc tế và cũng sẽ không làm điều đó."

Nga và Iran đã ký một hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Tehran. Trước đó, ngày 19/5, Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Kozhin cho biết nước này sẽ hoàn tất chuyển giao cho Iran các hệ thống S-300 vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục