Nga tuyên bố tiếp tục hỗ trợ người dân Đông Nam Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 29/9 tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Nam Ukraine.
Nga tuyên bố tiếp tục hỗ trợ người dân Đông Nam Ukraine ảnh 1Người dân Ukraine xin vào biên giới Nga tị nạn

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 29/9 tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Nam Ukraine cho đến khi đó vẫn là nhu cầu cấp thiết và nghiêm trọng.


Ông Karasin cũng lấy làm tiếc trước việc không thể thỏa hiệp với Kiev và lưu ý rằng Moskva đặt vấn đề giảm bớt nỗi thống khổ của người dân lên trên hết chứ không phải vì lý do chính trị.

Trước đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Igor Plotnitski cho biết dự kiến đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 4 của Nga sẽ tới đây trong tháng 10. 

Chính quyền Lugansk đã đề nghị đoàn xe viện trợ của Nga đợt này sẽ chở vật liệu xây dựng. 

Hôm 28/9, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Tướng Vladimir Stepanov cũng nói rằng Nga đang chuẩn bị cử đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 4 tới Đông Nam Ukraine./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục