Nga tuyên bố tiếp tục tạo điều kiện giải quyết các vấn đề Triều Tiên

Nga luôn ủng hộ sự bình thường hóa trên bán đảo Triều Tiên và dự định tăng cường những đóng góp khả quan của nước này để giải quyết mọi vấn đề tranh cãi xung quanh vấn đề Triều Tiên.
Nga tuyên bố tiếp tục tạo điều kiện giải quyết các vấn đề Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp tại Vladivostok, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/6 tuyên bố Nga luôn ủng hộ sự bình thường hóa trên bán đảo Triều Tiên và dự định tăng cường những đóng góp khả quan của nước này để giải quyết mọi vấn đề tranh cãi xung quanh vấn đề Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moskva dự định tiếp tục đóng vai trò trong việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề vũ khí trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đưa ra một thông cáo báo chí, trong đó nêu rõ: "Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Medvedev đã nhất trí tăng cường thông tin liên lạc chiến lược giữa hai nước, nhằm hỗ trợ tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo (Triều Tiên) và thiết lập một nền hòa bình lâu dài"./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục