Nga, Ukraine họp kín theo khuôn khổ phiên họp nghị viện OSCE

Trưởng các phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc họp kín trong khuôn khổ phiên họp của Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô Vienne của Áo.
Nga, Ukraine họp kín theo khuôn khổ phiên họp nghị viện OSCE ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexey Pushkov ngày 20/2 cho biết trưởng các phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc họp kín trong khuôn khổ phiên họp của Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô Vienne của Áo.

 

Ông Pushkov nói: "Các cuộc đàm phán kín đã diễn ra giữa các trưởng phái đoàn của Nga và Ukraine, do Chủ tịch Hội đồng Nghị viện OSCE Ilkka Kanerva làm trung gian". Tại cuộc họp, phái đoàn Ukraine "vẫn không ngớt đưa ra những lời chỉ trích Nga và đổ lỗi toàn bộ vi phạm cho phía Moskva".

 

Các đại diện của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) thậm chí đã đề cập tới cả hoạt động của lực lượng dân quân vốn rất hiếm khi nhắc tới trước đó.

 

Viện dẫn những phát biểu của các nghị sĩ Ukraine, ông Pushkov nhấn mạnh: "Thậm chí, họ đang tìm cách quy toàn bộ trách nhiệm cho phía Nga, điều mà Kiev coi là phá vỡ các thỏa thuận Minsk".

 

Cùng ngày, Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý Tình huống Khủng hoảng Quốc gia (EMERCOM) thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Oleg Voronov cho biết đoàn xe của EMERCOM đã chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.

 

Ông Voronov xác nhận: "15 xe tải đã tới Luhansk. Họ đã chuyển hơn 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo, chủ yếu là lương thực, trong đó có cả thực phẩm cho trẻ em".

 

Ngoài ra, 15 xe tải khác chở hơn 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo cũng tới Donetsk./.

   
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục