Nga, Ukraine sẽ đàm phán tiếp tục duy trì hoạt động hàng không

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nga nói: “Sau cuộc đàm phán này, chúng tôi sẽ xem liệu hai bên có thể đi đến những thỏa thuận có thể cho phép không chấm dứt dịch vụ hàng không giữa 2 nước hay không."
Nga, Ukraine sẽ đàm phán tiếp tục duy trì hoạt động hàng không ảnh 1 (Nguồn: dailycapital)

Theo Sputnik, hãng tin TASS ngày 23/10 dẫn thông báo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nga Maxim Sokolov cho biết giới chức ngành hàng không nước này và Ukraine sẽ đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động hàng không giữa hai nước trong cuộc đàm phán vào ngày 24/10.

Ông Sokolov nêu rõ: “Sau cuộc đàm phán này, chúng tôi sẽ xem liệu hai bên có thể đi đến những thỏa thuận có thể cho phép không chấm dứt dịch vụ hàng không giữa hai nước hay không."

Trước đó, Ukraine đã quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động giao thông đường không với Nga kể từ ngày 25/10 để đáp trả lệnh cấm các chuyến bay của tất cả các hãng hàng không Ukraine trên không phận Liên bang Nga.

Động thái này của Moskva là sự đáp trả đối với các biện pháp trừng phạt của Kiev. Ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký lệnh cấm phần lớn các nhà vận chuyển Nga thực hiện các chuyến bay vào lãnh thổ Ukraine.

Danh sách cấm bao gồm hơn 20 hãng hàng không, trong đó có các hãng Aeroflot và Transaero./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục