Nga ủng hộ quân đội Syria chống lại tổ chức khủng bố IS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng Moskva không phối hợp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng đang ủng hộ quân đội của ông chống lại nhóm IS.
Nga ủng hộ quân đội Syria chống lại tổ chức khủng bố IS ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/5 khẳng định rằng Moskva không phối hợp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng đang ủng hộ quân đội của ông chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria (ISSG) ở Vienna (Áo), ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không hỗ trợ ông Assad, chúng tôi hỗ trợ cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Trên thực địa, chúng tôi không thấy bất kỳ lực lượng nào hiệu quả và xứng đáng hơn quân đội Syria."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết việc đặt ra ngày 1/8 tới để các bên đối địch ở Syria nhất trí về khuôn khổ của một cuộc chuyển tiếp chính trị là một "mục tiêu," chứ không phải là thời hạn cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục