Nga ưu tiên duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược trong 2016

Các lực lượng vũ trang Nga sẽ dành ưu tiên cho nhiệm vụ duy trì các lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển tiềm năng của các nhóm tấn công và lực lượng không quân-vũ trụ.
Nga ưu tiên duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược trong 2016 ảnh 1Tổng thống Putin (phải) và Tướng Valery Gerasimov trong cuộc họp với các tướng lĩnh đứng đầu quân đội Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov ngày 14/12 cho biết các lực lượng vũ trang nước này trong năm 2016 sẽ dành ưu tiên cho nhiệm vụ duy trì các lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển tiềm năng của các nhóm tấn công và lực lượng không quân-vũ trụ.

Phát biểu tại một cuộc họp với các tùy viên quốc phòng nước ngoài, ông Gerasimov nói: "Phương hướng chính nhằm xây dựng và phát triển hơn nữa các lực lượng vũ trang trong năm nay sẽ là duy trì trạng thái của các lực lượng tấn công cũng như phòng thủ chiến lược ở mức độ có thể đưa ra giải pháp bảo đảm cho nhiệm vụ răn đe trước hành động xâm lược chống lại Nga và các đồng minh."

Tướng Gerasimov cho biết thêm Bộ Quốc phòng Nga mỗi năm sẽ mua khoảng 200 máy bay và trực thăng, 30 tàu nổi và tàu ngầm cùng 600 xe bọc thép.

Theo ông, để bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình, Nga cũng sẽ tập trung phát triển Hải quân và Không quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục