Nga ưu tiên phát triển quan hệ với các nước SNG

Ngoại trưởng Nga ngày 5/3 đã tái khẳng định, phát triển sự hợp tác với các nước thành viên SNG là ưu tiên tuyệt đối của Nga.
Phát triển sự hợp tác song phương và đa phương với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) là ưu tiên tuyệt đối của Nga.

Ưu tiên này đã được ghi nhận trong Quan điểm chính sách đối ngoại đổi mới của Nga, được Tổng thống Dmitri Medvedev phê chuẩn hồi tháng 7/2008.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định như trên trong phát biểu tại diễn đàn kinh tế quốc tế với chủ đề "Những sáng kiến mới trong năm Nga làm Chủ tịch SNG" tại Mátxcơva ngày 5/3.

Ngoại trưởng Nga cũng đồng thời chỉ ra sự phi lý của những mưu toan hình dung các mối quan hệ có cội nguồn lịch sử giữa các nước trong không gian Liên Xô trước đây trên quan điểm cuộc tranh giành "lĩnh vực ảnh hưởng" đặc trưng cho thế kỷ 21.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không coi không gian này (SNG) là một "bàn cờ" để các đảng phái địa chính trị thi thố. Ông nói: "Đó là địa bàn văn minh chung đối với tất cả các dân tộc sinh sống ở đó, địa bàn bảo tồn di sản lịch sử và tinh thần của chúng ta."

Ngoại trưởng Nga khẳng định "các quá trình liên kết trong không gian SNG xuất phát từ cuộc sống, thực hiện tiềm năng to lớn về trách nhiệm đoàn kết vì tương lai chung của chúng ta."

Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Nga hy vọng rằng hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) trong không gian SNG sẽ không đi ngược lại các quá trình liên kết đang diễn ra ở đó.

Ông nhấn mạnh cần phải có hành động hưởng ứng và thiện chí từ cả hai phía trong bối cảnh EU đang tăng cường hoạt động trong không gian SNG./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục