Nga ưu tiên thực hiện thỏa thuận chuyển giao S-400 với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc thực hiện hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ là một ưu tiên cho cả Moskva và Ankara.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 8/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 8/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc thực hiện hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ là một ưu tiên cho cả Moskva và Ankara.

Phát biểu mở màn cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Putin nói: "Hai đất nước chúng ta đang đối mặt với các nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Trước tiên, đó là việc thực hiện hợp đồng chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ."

Trước đó, Tổng thống ông Putin đã hoan nghênh hợp tác khoa học và công nghệ mang tầm quốc tế quy mô lớn giữa Moskva với Ankara.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thăm chính thức Nga]

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng ta có sự hợp tác quy mô lớn trong phạm vi quan hệ quốc tế. Các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và hợp tác khoa học-công nghệ đang được phát triển tích cực."

Đề cập tới hợp tác kinh tế song phương, Tổng thống Putin lưu ý kim ngạch thương mại đã tăng 15% lên tới 25 tỷ USD.

Theo ông Putin, hai nước đang thực hiện nhiều dự án quan trọng, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và đường ống khí đốt TurkStream.

Tổng thống Putin cũng hy vọng thảo luận "một gói khổng lồ gồm các vấn đề" với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ở Moskva trong ngày 8/4.

Tham gia hội đàm về phía Nga có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Oreshkin.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ có Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Fatih Donmez, Bộ trưởng Tài chính Berat Albayrak, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar và Bộ trưởng Thương mại Ruhsar Pekcan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục