Nga và Ai Cập đạt thỏa thuận vũ khí sơ bộ trị giá 3,5 tỷ USD

Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga cho biết nước này và Ai Cập đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc Cairo mua vũ khí trị giá 3,5 tỷ USD của Moskva.
Nga và Ai Cập đạt thỏa thuận vũ khí sơ bộ trị giá 3,5 tỷ USD ảnh 1Vũ khí của Nga. (Nguồn: AP)

Hãng tin Interfax dẫn lời Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga Alexander Fomin ngày 17/9 cho biết nước này và Ai Cập đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc Cairo mua vũ khí trị giá 3,5 tỷ USD của Moskva.

Tuy nhiên, phát biểu tại hội chợ thương mại vũ khí tại Nam Phi, ông Fomin không công bố thêm chi tiết về thỏa thuận này.

Nga, nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 trên thế giới, đã tìm cách tăng cường quan hệ quân sự với Ai Cập sau khi quan hệ giữa Cairo và đồng minh bấy lâu của họ là Washington xấu đi do một số hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước bị đóng băng.

Trong khi đó, người đứng đầu công ty Rosoboronexport chuyên xuất khẩu vũ khí của Nga Anatoly Isaykin cho hay danh mục đơn đặt hàng của công ty này vẫn cao bất chấp lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới vấn đề Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục