Nga và Ấn Độ có thể ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 15 tỷ USD

Ấn Độ đang thúc đẩy ký kết các hợp đồng mua vũ khí và thiết bị quốc phòng từ Nga trị giá tới 15 tỷ USD trong chuyến thăm Moskva sắp tới của Thủ tướng Narendra Modi.
Nga và Ấn Độ có thể ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 15 tỷ USD ảnh 1Ấn Độ có kế hoạch mua 48 máy bay trực thăng tấn công Mi-17V5 của Nga. (Nguồn: airliners.net)

Ngày 9/12, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này có thể ký các thỏa thuận quốc phòng với Nga trị giá lên tới 15 tỷ USD trong chuyến thăm Moskva của Thủ tướng Narendra Modi từ ngày 24-25/12 tới.

Một nguồn tin giấu tên từ Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết New Delhi đang thúc đẩy ký kết các hợp đồng mua vũ khí và thiết bị quốc phòng từ Nga, trong đó có hợp đồng mua 48 máy bay trực thăng tấn công Mi-17V5 trang bị cho Không quân và 50 trực thăng Kamov đa năng cho Hải quân.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Nga cũng quan tâm đến hợp đồng mua 12 hệ thống tên lửa S-400 của Nga cũng như đàm phán để thuê thêm 1 tàu ngầm của nước này.

Cũng theo nguồn tin trên, giá cả và hình thức triển khai các thỏa thuận trên đã được hai bên thảo luận và nhất trí tại cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quốc phòng (IRIGC-MTC), do Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đồng chủ trì hồi đầu tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục