Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển và chế tạo máy bay

Nga-Ấn Độ sẽ hợp tác phát triển và chế tạo máy bay dân sự, máy bay lên thẳng phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp và vận tải y tế.
Theo báo The Hindu, tại Diễn đàn Nga-Ấn lần thứ 7 về thương mại và đầu tư ở St. Petersburg ngày 21/9, giới chức hai nước đã đạt được nhất trí hợp tác phát triển và chế tạo máy bay dân sự, máy bay lên thẳng phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp và vận tải y tế.

Phía Nga còn đề nghị Ấn Độ thành lập các cơ sở liên doanh chế tạo tại Ấn Độ để sản xuất thiết bị quốc phòng.

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Bộ trưởng Công nghiệp-Thương mại Nga Denis Manturov) và người đồng cấp Ấn Độ Anand Sharma.

Tại diễn đàn, hai bên nhất trí sẽ phối hợp phát triển và chế tạo máy bay dân sự IL-112V và máy lên thẳng Ka-226T. Hai bên nhấn mạnh các máy bay này không chỉ được sử dụng trong nước mà còn có thể xuất khẩu sang nước thứ ba.

Ngoài ra, Nga và Ấn Độ cũng đề ra khuôn khổ theo dõi các dự án ưu tiên trong những lĩnh vực hiểu biết chung như ôtô, máy móc công nghiệp, máy làm đường, hóa chất công nghiệp, hóa dầu, phân bón, dược phẩm, năng lượng, sản xuất kim cương, công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chế tạo máy bay dân sự./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục