Nga và Ấn Độ khởi công nhà máy sản xuất súng AK tại Uttar Pradesh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng loại súng trường AK-203 mới do liên doanh Nga-Ấn sản xuất sẽ đáp ứng nhu cầu của các lực lượng an ninh Ấn Độ.
Nga và Ấn Độ khởi công nhà máy sản xuất súng AK tại Uttar Pradesh

Trang mạng The Indian Express ngày 3/3 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng loại súng trường AK-203 mới do liên doanh Nga - Ấn sản xuất sẽ đáp ứng nhu cầu của các lực lượng an ninh Ấn Độ.

Trong một thông điệp gửi tới phía Ấn Độ, ông Putin cũng khẳng định trong hơn 7 thập kỷ qua, Moskva đã cung cấp các loại vũ khí và thiết bị chất lượng cao và đáng tin cậy cho bạn bè New Delhi. Nga cũng đã hỗ trợ Ấn Độ xây dựng khoảng 170 cơ sở quân sự và công nghiệp.

Thông điệp của Tổng thống Nga được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman công bố cùng ngày tại lễ khởi công cơ sở sản xuất súng tiểu liên AK-203 tại thị trấn Amethi, bang Uttar Pradesh với sự có mặt của Thủ tướng chủ nhà Narendra Modi.

Theo các nguồn tin chính thức, cơ sở liên doanh giữa Ấn Độ và Nga này dự kiến sản xuất 700.000 khẩu AK-203 để thay thế cho loại súng INSAS hiện đang được quân đội và các lực lượng an ninh khác của Ấn Độ sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục