Nga và Ấn Độ ký hợp tác vệ tinh định vị hàng hải

Nga và Ấn Độ đã ký thỏa thuận cho phép các xe buýt ở Ấn Độ được trang bị thiết bị dẫn đường theo hệ thống vệ tinh định vị hàng hải.
Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 4/9 đưa tin hai công ty của Nga và Ấn Độ đã ký thỏa thuận cho phép các xe buýt ở Ấn Độ được trang bị thiết bị dẫn đường theo hệ thống vệ tinh định vị hàng hải Glonass của Nga.

Tham gia ký thỏa thuận là Công ty Hệ thống điện HBL của Ấn Độ và tập đoàn Hệ thống thông tin định vị hàng hải (NIS) của Nga.

Theo chương trình này, các xe buýt của Ấn Độ sẽ được trang bị công nghệ điều khiển tự động và các phương tiện lập trình và phân tích các cung đường.

Hệ thống vệ tinh Glonass, do Bộ Quốc phòng Nga quản lý, được phát triển từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước để cạnh tranh với hệ thống vệ tinh định vị hàng hải GPS của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục