Nga và Ba Lan nhất trí về dự thảo hợp đồng khí đốt

Nga và Ba Lan ngày 17/10 nhất trí về dự thảo hợp đồng cung cấp khí đốt, theo đó Nga sẽ cung cấp cho Ba Lan lên khoảng 10 tỷ m3/năm.
Nga và Ba Lan ngày 17/10 đã nhất trí về dự thảo hợp đồng cung cấp khí đốt, theo đó khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Ba Lan sẽ tăng thêm 2 tỷ m3/năm, lên khoảng 10 tỷ mét khối.

Phát biểu sau cuộc đàm phán tại Mátxcơva, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ba Lan Joanna Strzelec-Lobodzinska cho biết việc cung cấp khí đốt cho Ba Lan sẽ được thực hiện cho tới năm 2022, còn hoạt động trung chuyển khí đốt qua Ba Lan cho các nước châu Âu sẽ thực hiện cho đến năm 2019 theo hợp đồng cũ.

Để có hiệu lực, hợp đồng mới cần phải được ký kết ở cấp chính phủ cũng như giữa hai công ty Gazprom-export của Nga và công ty dầu khí PGNiG của Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục