Nga và Belarus cần bình tĩnh giải quyết những vấn đề tranh cãi

Điện Kremlin tin tưởng rằng đối với những vấn đề tranh cãi, kể trong lĩnh vực thương mại, Nga và Belarus cần phải bình tĩnh giải quyết bằng con đường đàm phán.
Nga và Belarus cần bình tĩnh giải quyết những vấn đề tranh cãi ảnh 1Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Điện Kremlin tin tưởng rằng đối với những vấn đề tranh cãi, kể trong lĩnh vực thương mại, Nga và Belarus cần phải bình tĩnh giải quyết bằng con đường đàm phán.

Phát biểu với báo giới ngày 3/2, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng những vấn đề tranh cãi giữa Moskva và Minsk xuất hiện trong lĩnh vực kinh tế và thương mại cần phải bình tĩnh giải quyết thông qua các cuộc đàm phán công việc.

Nga tin tưởng rằng toàn bộ những bất đồng trong lĩnh vực kinh tế sẽ được giải quyết bằng con đường này.

Ngày 1/2, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) công bố các chỉ thị, theo đó tại đường biên giới với Belarus thuộc địa phận các tỉnh Smolensk, Pskov và Bryansk sẽ thành lập các khu vực biên phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/2. Ngay sau đó, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã lên tiếng cáo buộc Nga vi phạm các hiệp ước quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Lukasenko đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với Giám đốc Cơ quan Giám sát nông nghiệp Nga ông Sergey Dankvert vì cản trở việc cung cấp thực phẩm Belarus vào Nga. Đáp lại lời chỉ trích của ông Lukasenko,

Rosselkhoznadzor tuyên bố rằng việc hạn chế cung cấp sản phẩm từ Belarus được thực hiện trong khuôn khổ các nguyên tắc của thương mại thế giới.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus còn tuyên bố nước này nộp đơn kiện Nga ra tòa vì cắt giảm khối lượng dầu mỏ của Nga cung cấp cho Belarus.

Tranh cãi trong lĩnh vực dầu khí giữa Nga và Belarus kéo dài từ đầu năm 2016, khi Minsk tuyên bố giá khí đốt của Nga bất bình đẳng và đơn phương trả giá thấp hơn.

Về phần mình, Nga cho biệt việc cắt giảm khối lượng dầu mỏ cung cấp cho Belarus là do nước này chưa thanh toán tiền khí đốt, cũng như không cung cấp đầy đủ số lượng sản phẩm dầu mỏ sang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục