Nga và Belarus hoàn tất lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung

Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) cho biết Nga và Belarus đã hoàn tất việc hình thành hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở khu vực an ninh tập thể Đông Âu.
Nga và Belarus hoàn tất lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tass.ru)

Hãng tin Interfax ngày 6/4 dẫn lời Trung tướng Pavel Kurachenko, Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) cho biết nước này và Belarus đã hoàn tất việc hình thành hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở khu vực an ninh tập thể Đông Âu.

Ông Kurachenko thông báo: "Tiếp theo, các nỗ lực sẽ tập trung vào việc trực chiến chung về phòng không và tiến hành các hoạt động tác chiến và đào tạo chiến đấu."

Tướng Kurachenko lưu ý thỏa thuận giữa Nga và Belarus về vấn đề trên được ký kết và phê chuẩn năm 2009.

Chỉ huy hệ thống phòng không khu vực chung là Tư lệnh Lực lượng Không quân và Lực lượng Phòng không Các lực lượng vũ trang Belarus, Thiếu tướng Dvigalev.

Hồi tháng 11/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang phát triển hệ thống tấn công có thể đáp trả bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục