Nga và Belarus ký kết một loạt hiệp định hợp tác

Trong khuôn khổ kỳ họp Hội đồng tối cao Nhà nước liên minh Nga-Belarus, hai bên đã ký một loạt hiệp định hợp tác nhiên liệu-năng lượng.
Trong khuôn khổ kỳ họp Hội đồng tối cao Nhà nước liên minh Nga-Belarus diễn ra tại ngoại ô Mátxcơva chiều 25/11, hai bên đã ký một loạt hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng.

Trong số những hiệp định đã ký nói trên dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, có Hiệp định liên chính phủ về điều kiện mua-bán cổ phần và hoạt động tiếp theo của công ty vận chuyển khí đốt Belarus Beltransgaz; Hiệp định liên chính phủ về việc Nga cấp tín dụng cho Belarus xây dựng nhà máy điện nguyên tử; Hiệp định về việc Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom bán khí đốt cho Beltransgaz và công tác trung chuyển khí đốt giai đoạn 2012-2014...

Theo các hiệp định mới được ký kết, từ năm 2012, Belarus sẽ mua khí đốt của Nga với giá 164 USD/1 nghìn m3, Nga cấp cho Belarus 10 tỷ USD tín dụng trong vòng 15 năm để xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại tỉnh Grodno, Gazprom mua toàn bộ 100% cổ phần của Beltransgaz, công ty hiện khai thác 7.500 km đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Tây Âu.

Tại kỳ họp nêu trên, Hội đồng tối cao Nhà nước liên minh Nga-Belarus cũng đã bổ nhiệm Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại khu vực Privolga, ông Grigori Rapota thay ông Pavel Borodin, làm Quốc vụ khanh Nhà nước liên minh Nga/Belarus nhiệm kỳ 4 năm.

Trước kỳ họp này, Tổng thống Medvedev đã hội đàm riêng với Tổng thống Lukashenko về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai nước anh em. Tổng thống Medvedev thông báo kim ngạch thương mại giữa Nga và Belarus năm nay có thể đạt 40 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục