Nga và Bolivia ký kết 2 thỏa thuận về năng lượng hạt nhân

Đại diện cơ quan năng lượng hạt nhân của Bolivia (ABEN) và Nga (Rosatom) đã ký kết 2 thỏa thuận về phát triển năng lượng hạt nhân tại Moskva.
Nga và Bolivia ký kết 2 thỏa thuận về năng lượng hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: madamasr.com)

Đại diện hai cơ quan năng lượng hạt nhân của Bolivia (ABEN) và Nga (Rosatom) đã ký kết tại thủ đô Moskva 2 thỏa thuận về phát triển năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm của Giám đốc điều hành ABEN Silverio Chávez, tới Xứ sở Bạch Dương.

Trả lời báo giới khi về nước, ông Chávez cho biết 2 văn bản trên bao gồm 1 hợp đồng điều chỉnh hạ tầng cơ sở hạt nhân của Bolivia, và một bản ghi nhớ về nghiên cứu kỹ thuật sơ bộ trong 7 tháng về việc xây dựng Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dự kiến đây sẽ là Trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn nhất Mỹ Latinh, với ngân sách xây dựng khoảng 300 triệu USD và bao gồm trung tâm máy gia tốc (cyclotron), cơ sở nghiên cứu dược chất phóng xạ, một cơ sở chiếu xạ đa chức năng và một phòng thí nghiệm và tập huấn kỹ năng về hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục