Nga và Dominicana chia buồn với nạn nhân bão

Chính phủ Nga và Dominicana gửi điện chia buồn tới các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sau khi bão số 9 gây ra thiệt hại nặng nề.
Ngày 2/10, nhận được tin cơn bão số 9 (tên quốc tế là Ketsana) đã gây ra những hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Trung Việt Nam, Tổng thống Liên bang Nga Dimitry Medvedev đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
 
 “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người thiệt mạng và mong những người bị thương sớm bình phục sức khỏe," bức điện viết. "Liên bang Nga sẵn sàng giúp đỡ nước Việt Nam bạn bè vượt qua hậu quả của thiên tai.”

Trước đó, ngày 1/10, thay mặt Chính phủ Cộng hòa Dominicana, Chánh văn phòng Phủ tổng thống Miguel Mejia đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhân dân Việt Nam.
 
Bức điện viết: "Người dân Cộng hòa Dominicana, những người anh em lịch sử của nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Dominicana và đảng Phong trào cánh tả đoàn kết chia sẻ với các đồng chí những thiệt hại về người, mùa màng, nhà cửa và sản xuất.
 
"Không chỉ trong những thời khắc khó khăn này, chúng tôi muốn bày tỏ sự khâm phục và lòng kính trọng tới toàn thể nhân dân Việt Nam quả cảm và tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam cùng với các đồng chí lãnh đạo sẽ biến những mất mát này thành hành động, đoàn kết để giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão, nhanh chóng khắc phục hậu quả"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục