Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga và Đức không chỉ có lập trường tươngđồng về các vấn đề toàn cầu và châu Âu, mà quan hệ song phương phát triển rấttốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nhân đạo, năng lượng, đặc biệt là kinhtế.
Theo ông Putin, hai nền kinh tế Nga và Đức đang bổ sung cho nhau cùng pháttriển và hướng đến hợp tác sản xuất trong những lĩnh vực công nghệ cao và nhữngngành đòi hỏi khoa học chuyên sâu. Kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt mức kỷlục 72 tỷ USD và đang tiếp tục tăng lên, trong khi đó khối lượng đầu tư của Đứcvào thị trường Nga cũng xấp xỉ 30 tỷ USD.
Bên cạnh đó, hợp tác song phương tronglĩnh vực năng lượng cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Nga cung cấptới 40% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Đức và dầu mỏ cũng lên đến 30%. Hai bên đang cùng thực hiện nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, trong đócó đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc," mà nhánh thứ hai của đường ốngnày đã được khánh thành vào ngày 8/10 có thể nâng công suất vận chuyểnkhí đốt của Nga vào châu Âu lên tới 55 tỷ m3/năm.
Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng dựa trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, có chungmục đích, lợi ích Nga và Đức sẽ thành công trong việc mở rộng quan hệ hợp táctoàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, kỹ thuật... vìsự thịnh vượng của nhân dân hai nước, châu Âu và thế giới.
Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp Ủy ban phương Đông của nền kinh tếĐức, Thủ tướng Đức Angela Merken nhấn mạnh rằng bà hoàn toàn tán thành với Tổngthống Putin khi nhận định mối quan hệ Nga - Đức còn có nhiều tiềm năng hợp tácphát triển.
Ủy ban trên được thành lập năm 1952, có nhiệm vụ kết nối 170 công ty,doanh nhân hàng đầu ở Nga và các nước Đông Âu./.