Nga và Đức thảo luận quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sẽ bàn về quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước trong các lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng, đầu tư.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 18/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã rời Mátxcơva tới thành phố Hannover, Đức, để cùng Thủ tướng nước này Angiela Merkel tiến hành cuộc tham khảo ý kiến cấp cao mà lãnh đạo hai nước tổ chức hàng năm kể từ năm 1998.

Trợ lý Tổng thống Nga Sergey Prikhodko cho biết trong hai ngày ở thăm Hannover, Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Merkel sẽ thảo luận tình hình quan hệ đối tác chiến lược Nga-Đức, trước hết là những dự án phục vụ chủ trương "Đối tác nhằm hiện đại hóa" trong các lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng, đầu tư...

Hai bên cũng bàn về quan hệ Nga-Liên minh châu Âu (EU) và hoạt động của Hội đồng Nga-NATO, trong đó có triển vọng phối hợp thành lập Hệ thống phòng thủ tên lửa (AMD) cho châu Âu, những vấn đề quốc tế nổi bật như tình hình Trung Đông và Bắc Phi.

Ông Prikhodko nhấn mạnh trong bối cảnh Đức đang đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Bảy, cuộc tham khảo ý kiến Nga-Đức về tình hình quốc tế càng mang tầm quan trọng đặc biệt.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Đức cũng sẽ tham dự Diễn đàn xã hội công dân Nga-Đức lần thứ 11 mang tên "Đối thoại Saint-Peterburg."

Hai bên đã chuẩn bị để ký kết 12 văn kiện trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh lần này, trong đó có Tuyên bố chung về tiến hành Năm Liên bang Nga tại Đức và Năm Đức tại Liên bang Nga trong hai năm 2012-2013, Tuyên bố chung về mở rộng hợp tác nhằm phục vụ công cuộc hiện đại hóa và các hiệp định hợp tác về khoa học-kỹ thuật, tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Đức là một trong những bạn hàng lớn nhất của Nga tại EU với kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước năm 2010 đạt gần 52 tỷ USD (tăng hơn 30%) và trong bốn tháng đầu năm nay đạt gần 21 tỷ USD (tăng 37%).

Hai bên hy vọng trong năm nay sẽ đạt mức trao đổi hàng hóa ngang với mức trước khủng hoảng là khoảng 60-70 tỷ USD/năm.

Trong năm qua, Đức đã đầu tư vào kinh tế Nga 10,4 tỷ USD so với mức 4,66 tỷ USD Nga đầu tư vào kinh tế Đức.

Năm 2010, Đức mua của Nga 39 tỷ m3 khí đốt và Mátxcơva hy vọng sẽ tăng thêm lượng "nhiên liệu xanh" bán cho Berlin sau khi đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" được đưa vào hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục