Nga và Ecuador ký Tuyên bố đối tác chiến lược

Với Tuyên bố đối tác chiến lược, Nga-Ecuador quyết tâm củng cố quan hệ trong các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, môi trường.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Ecuador Rafael Correa đang ở thăm Nga đã ký Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva ngày 29/10.

Tuyên bố đối tác chiến lược đề cập mối quan hệ hợp tác song phương giữa Nga và Ecuador trong nhiều lĩnh vực như phối hợp hành động trong các vấn đề chính trị và an ninh; hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quan hệ đối tác kinh tế, tài chính và thương mại; hợp tác trong lĩnh vực nhân văn; giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và kỹ thuật.

Về quan hệ đối tác trong lĩnh vực chính trị và an ninh, hai bên thể hiện quyết tâm củng cố đối thoại chính trị ở các cấp, ủng hộ việc củng cố sự hợp tác của Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực.

Nga và Ecuador kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, cũng như sẵn sàng hợp tác chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, buôn bán ma túy và các nguy cơ và thách thức khác đối với an ninh toàn cầu.

Về lĩnh vực kinh tế, hai bên khẳng định quyết tâm phát triển mối quan hệ tài chính và thương mại, đồng thời củng cố và đa dạng hóa mối quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, tăng cường trao đổi hàng hóa, hỗ trợ phát triển hợp tác kinh tế-thương mại.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận quan trọng, trong đó có thỏa thuận Mátxcơva bán cho Ecuador hai máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-171E trị giá 22 triệu USD, động thái mà Tổng thống Medvedev gọi là "sự khởi đầu" cho mối quan hệ hợp tác quân sự.

Ngoài ra, hai bên cũng đã ký hai Hiệp định liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và hợp tác trong lĩnh vực hải quan, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cũng như hợp tác phát triển công nghệ thông tin và đường truyền dữ liệu không dây thế hệ thứ tư Mobile WiMAX.

Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Nga và Ecuador hiện chủ yếu giới hạn ở việc buôn bán chuối và hoa, các thỏa thuận được ký kết cho thấy mong muốn của Mátxcơva tăng cường sự hiện diện tại quốc gia giàu dầu mỏ ở khu vực Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục