Nga và EU phối hợp giải quyết vấn đề toàn cầu

Nga hy vọng cuộc gặp cấp cao Nga và EU sẽ tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược hai bên và xác định phương hướng hợp tác.
Trong 2 ngày 17 và 18/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev có chuyến thăm Thụy Điển và tham dự cuộc gặp cấp cao Nga/Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Stockholm.

Tham dự cuộc gặp về phía EU có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Javier Solana và Thủ tướng Thụy Điển kiêm Chủ tịch EU Fredrik Reinfeld.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/11 cho biết tại cuộc gặp cấp cao Nga/EU lần này, hai bên tập trung thảo luận khả năng phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu, mà trước hết là khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay, bảo đảm an ninh năng lượng và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu. Hai bên cũng xem xét toàn diện mối quan hệ Nga/EU, trong đó có vấn đề ký hiệp định hợp tác-đối tác mới.

Đến với hội nghị lần này, phía Nga đặc biệt chú trọng phát triển quan hệ đối tác với EU như áp dụng quy chế miễn thị thực cho công dân hai bên, tăng cường hợp tác năng lượng và triển vọng Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hai bên cũng thỏa thuận sẽ trao đổi ý kiến về cơ cấu an ninh mới của châu Âu, trong đó có sáng kiến của Nga nhằm ký Hiệp ước mới về an ninh châu Âu trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia thành viên.

Bộ Ngoại giao Nga hy vọng cuộc gặp cấp cao Nga/EU lần này sẽ tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và xác định phương hướng hợp tác trong tương lai./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục