Nga và Gruzia nối lại chuyến bay Mátxcơva-Tbilisi

Từ ngày 20/8, Nga và Gruzia đã nối lại một số chuyến bay của các hãng hàng không dân dụng hai nước trên tuyến đường Mátxcơva-Tbilisi.
Từ ngày 20/8, Nga và Gruzia đã nối lại một số chuyến bay của các hãng hàng không dân dụng hai nước trên tuyến đường Mátxcơva-Tbilisi.

Ngày 20/8, Hãng hàng không tư nhân Gruzia Airzena bắt đầu thực hiện các chuyến bay khứ hồi từ Tbilisi đi Mátxcơva theo giấy phép được phía Nga cấp là 10 chuyến trong thời gian từ 20/8 đến 15/9, tính trung bình ba chuyến bay/tuần.

Trong ngày này, sân bay Domodedovo của thủ đô Nga sẽ đón chiếc Boeing-737 với 120 hành khách từ Tbilisi đến.

Vào ngày 23/8 tới, Hãng Hàng không Sibir của Nga cũng sẽ thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên đi Tbilisi sau khi giao thông hàng không trực tiếp giữa Nga và Gruzia bị đình chỉ từ tháng 8/2008.

Giống với Airzena, Sibir cũng sẽ thực hiện ba chuyến bay/tuần với tổng cộng 10 chuyến bay khứ hồi tới Tbilisi trong thời gian từ 20/8 đến 15/9.

Lãnh đạo Sibir tuyên bố nếu Nga và Gruzia khôi phục giao thông hàng không thường xuyên giữa hai nước thì hãng này sẽ xem xét khả năng nối lại các tuyến bay thường lệ tới hai thành phố Kutaisi và Batumi của Gruzia như trước tháng 8/2008.

Sau cuộc xung đột Nga-Gruzia đầu tháng 8/2008, Mátxcơva đã quyết định ngừng các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa hai nước.

Cho đến nay, Nga mới ba lần cấp phép cho các hãng hàng không Gruzia thực hiện các chuyến bay chở khách hạn chế theo tuyến Tbilisi-Mátxcơva, gồm ba chuyến trong tháng Giêng, năm chuyến trong tháng Tư và 2-3 chuyến/tuần trong thời gian từ 24/5 đến 1/8/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục