Nga và Hy Lạp thảo luận xây dựng đường ống dẫn khí đốt

Theo Điện Kremlin ngày 5/6, Tổng thống Nga và Thủ tướng Hy Lạp điện đàm và thảo luận về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu.
Nga và Hy Lạp thảo luận xây dựng đường ống dẫn khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: RT)

Reuters đưa tin, Điện Kremlin cho biết ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã điện đàm thảo luận về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và nhất trí sẽ gặp mặt tại Nga trong vòng 2 tuần tới.

Theo thông báo, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại một hội nghị kinh doanh thường niên ở thành phố lớn thứ hai của Nga St Petersburg, từ ngày 18-20/6 tới.

Tuy nhiên, Điện Kremlin không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc thảo luận liên quan đến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được dự định thay thế cho dự án Dòng chảy Phương Nam bị Moskva hủy bỏ hồi tháng 12 năm ngoái.

Thủ tướng Tsipras cũng từng đến Moskva hồi tháng Tư vừa qua.

Tuy nhiên chuyến thăm này đã khiến một số quốc gia châu Âu quan ngại rằng Hy Lạp có thể đang phớt lờ các biện pháp trừng phạt Nga, được Liên minh châu Âu (EU) áp đặt do cuộc khủng hoảng Ukraine, để nhận được nguồn tài chính từ Moskva giúp Athens trang trải nợ nần./.

(Vietanm+)

Tin cùng chuyên mục