Nga và Iran đàm phán về hợp tác dầu khí ở biển Caspi

Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga đã bắt đầu đàm phán với Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran để thăm dò và khai thác dầu và khí đốt ở biển Caspi.
Nga và Iran đàm phán về hợp tác dầu khí ở biển Caspi ảnh 1Trụ sở của Tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga Lukoil tại Moskva. (Nguồn: presstv.ir)

Kênh truyền hình Press TV ngày 8/2 đưa tin Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga đã bắt đầu đàm phán với Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) để thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi.

Đại sứ Nga tại Tehran Levan Dzhagaryan cho biết Tập đoàn Lukoil đã bày tỏ mong muốn quay trở lại thị trường năng lượng Iran do các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này đã được nới lỏng.

Trước đó, Lukoil đã đàm phán để thăm dò dầu mỏ ở lô Anaran, miền Bắc Iran, trước khi rút khỏi dự án này do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các chế tài nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Tehran.

Kể từ khi chính phủ mới nhậm chức, Bộ Dầu mỏ Iran đã tập trung các nỗ lực vào việc khôi phục vị thế của Iran trên các thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh hồi tháng 12/2013 nói rằng bộ này đã chuẩn bị một lộ trình đầu tư vào các ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt trong tám năm tới, đồng thời lên kế hoạch thu hút 70 tỷ USD đầu tư trong các lĩnh vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục