Nga và Iran hướng tới mở rộng quan hệ đối tác trong quân sự

Phái đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) sẽ thăm Iran từ ngày 1-6/3 tới để thảo luận hợp tác liên nghị viện về kỹ thuật quân sự.
Nga và Iran hướng tới mở rộng quan hệ đối tác trong quân sự ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin, Phái đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) sẽ thăm Iran từ ngày 1-6/3 tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban trên, ông Viktor Ozerov, trong các đề tài thảo luận của đoàn dự kiến sẽ gồm cả hoạt động hợp tác liên nghị viện về kỹ thuật quân sự và giải quyết xung đột một cách hòa bình ở Syria.

Ông Ozerov nêu rõ: “Từ ngày 1-6/3 tới, đoàn công tác của Ủy ban sẽ đi thăm Iran, có kế hoạch tiếp xúc với ủy ban cùng ngành của Quốc hội Iran, với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Iran."

Giai đoạn tích cực nhất trong hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Iran và Nga những năm gần đây là hợp đồng về hệ thống phòng không, theo đó Nga bán tổ hợp tên lửa S-300PMU-1 cho Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hợp đồng đã được thực hiện đầy đủ vào cuối năm 2016, như sự thừa nhận Tehran là nền tảng vững chắc cho sự phát triển những hướng hợp tác quân sự-kỹ thuật mới giữa hai nước.

Nhà khoa học chính trị Iran Shoeib Bahman kiêm bình luận viên chính trị quốc tế và quan hệ Iran-Nga dự báo "vào lúc này, sau hợp đồng S-300..., có thể đánh giá rằng cả hai nước đều hướng tới mở rộng quan hệ đối tác trong lĩnh vực quân sự, tập trung vào việc mua bán các vũ khí khác cần thiết cho các cơ quan của Hải quân và Không quân Iran.

Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Iran và Nga không chỉ giới hạn trong tổ hợp S-300.

Trong những tháng gần đây đã có các cuộc đàm phán được tổ chức, đặc biệt là thảo luận về hợp đồng bán máy bay quân sự, máy bay chiến đấu và vũ khí hạng nhẹ của Nga.

Do đó, rất có khả năng tại cuộc gặp vào tháng Ba tới sẽ đề cập đến chi tiết của những hợp đồng như vậy.

Ngoài ra, trong những năm qua, sự hợp tác đã phát triển theo cả hướng khác - đó là đào tạo huấn luyện quân nhân và các chuyên gia kỹ thuật Iran.”

Nhà phân tích cũng lưu ý trong hai năm qua sự hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã được tăng cường trên mặt trận Syria, có nghĩa, sự hợp tác đã chuyển sang phương diện tác chiến.

Theo ông, hai nước đã và sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống khủng bố chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục