Nga và Iraq nối lại các chuyến bay thương mại sau 13 năm

Một máy bay của hãng hàng không Iraq Airways đã cất cánh từ thủ đô Baghdad vào lúc 10 giờ 31 giờ địa phương và hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva lúc 14 giờ 19 phút giờ địa phương.
Nga và Iraq nối lại các chuyến bay thương mại sau 13 năm ảnh 1Máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Iraq Airways tại sân bay Baghdad ngày 5/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/9, Nga và Iraq đã khôi phục dịch vụ hàng không thương mại giữa hai nước lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Theo bảng thông báo lịch trình chuyến bay trực tuyến, một máy bay của hãng hàng không Iraq Airways đã cất cánh từ thủ đô Baghdad vào lúc 10 giờ 31 giờ địa phương (14 giờ 31 phút giờ Việt Nam), hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva lúc 14 giờ 19 phút giờ địa phương (18 giờ 19 phút giờ Việt Nam).

[Vietnam Airlines áp dụng mức thu phí phục vụ khách mới từ ngày 1/10]

Người phát ngôn Cơ quan hàng không dân dụng Nga, ông Sergei Izvolsky xác nhận chuyến bay thương mại đầu tiên từ Iraq đến Nga trong ngày 17/9 sau 13 năm. Ông khẳng định đây là thông điệp mà thông qua đó giới chức Iraq muốn đảm bảo rằng công dân Nga có thể an toàn ghé thăm đất nước Iraq.

Nga cấm khai thác các chuyến bay thẳng tới Iraq từ năm 2004 sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq, lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục