Nga và Israel tiến hành đối thoại tích cực về các vấn đề Trung Đông

Ngày 27/8, truyền thông nhà nước Litva dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Nga đang tiến hành một cuộc đối thoại tích cực về các vấn đề Trung Đông.
Nga và Israel tiến hành đối thoại tích cực về các vấn đề Trung Đông ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 27/8, truyền thông nhà nước Litva dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Nga đang tiến hành một cuộc đối thoại tích cực về các vấn đề Trung Đông.

Phát biểu trong chuyến thăm Litva từ ngày 23-26/8, ông Netanyahu nêu rõ Tel Aviv và Moskva tôn trọng lẫn nhau và đối thoại một cách chân thành.

[Nga yêu cầu Israel giải thích nguyên nhân tấn công sân bay ở Syria]

Ông Netanyahu cho hay các cuộc tiếp xúc và nội dung đối thoại với Nga chủ yếu liên quan tới những vấn đề quan trọng đối với phía Israel.

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis, ông Netanyahu nhấn mạnh đặc trưng sự phát triển của mối quan hệ giữa Israel và Nga là tìm kiếm những điểm tương đồng.

Ông nói: "Không thể nói rằng chúng tôi nhất trí với nhau về mọi vấn đề, song ngày càng có nhiều khía cạnh mà chúng tôi có quan điểm tương đồng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục