Nga và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thứ 9 về START

Nga và Mỹ ngày 1/2 đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 9 về một hiệp ước mới trong lĩnh vực cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược tại Geneva.
Nga và Mỹ ngày 1/2 đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 9 về một hiệp ước mới trong lĩnh vực cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) tại Geneva.

Phái đoàn Nga tham gia đàm phán do Vụ trưởng Vụ các vấn đề an ninh và giải trừ vũ khí Bộ Ngoại giao Nga Anatoly Antonov dẫn đầu. Phía Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng Rose Gottemoeller, một người rất thành thạo tiếng Nga, dẫn đầu.

Theo các nguồn tin từ Geneva, trong khuôn khổ vòng đàm phán lần này, được cho là vòng đàm phán với thành phần đầy đủ nhất, diễn ra các phiên họp của bốn nhóm công tác hỗn hợp, trong đó hai bên còn một vấn đề cần đạt thỏa thuận liên quan đến phương thức kiểm soát và thanh sát việc cắt giảm vũ khí được coi là mối đe dọa chung đối với hai nước Nga và Mỹ.

Trong những ngày gần đây, tại cả Mátxcơva và Washington đều có những đánh giá lạc quan tiến trình đàm phán, kể cả những ý kiến cho rằng tiến trình này đã tiến rất gần đến đích.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 24/1 cũng tuyên bố rằng hiệp ước mới thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) được ký giữa Liên Xô và Mỹ vào năm 1991, "đã hoàn tất 95%", ám chỉ cuộc đàm phán gai góc về hiệp ước then chốt này sắp kết thúc.

Phát biểu từ Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng qua các cuộc tiếp xúc gần đây tại Mátxcơva, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng nhất trên con đường hoàn tất đàm phán về hiệp ước START mới, hàm ý chuyến thăm Nga trong các ngày 20-21/1 của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Đô đốc Michael Mullen và Trợ lý Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia James Jones.

Trong đó, hai bên đã thảo luận vấn đề trao đổi những dữ liệu viễn trắc của các tên lửa chiến lược, tức là khả năng nhận biết các tên lửa này trong thời gian chúng được phóng đi.

Theo các nguồn ngoại giao tại Geneva, hiện chưa rõ hiệp ước START mới sẽ được ký kết ở đâu và khi nào, cho dù người ta thường nhắc tới thời hạn tháng 3-4 năm nay.

Các nguồn tin trên cho rằng vòng đàm phán lần này có thể kéo dài một tháng và chỉ tới giữa tháng 2 mới có thể nói tới một thời hạn cụ thể.

START-1 được Mỹ và Liên Xô ký vào năm 1991 và đã hết hiệu lực vào ngày 5/12/2009. Theo hiệp ước, hai bên cam kết cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và ấn định số lượng tên lửa tầm xa.

Trong cuộc gặp tháng 7 vừa qua tại Mátxcơva, Tổng thống Medvedev và Tổng thống Obama đã nhất trí giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500-1.675 đơn vị và giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500-1.100 đơn vị trong vòng 7 năm như một phần của hiệp ước mới.

Hiệp ước hiện tại giới hạn mỗi bên được trữ 6.000 đầu đạn hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục