Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận hợp tác về vấn đề Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết Moskva và Washington có thể sớm đạt được một thỏa thuận hợp tác về vấn đề Syria.
Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận hợp tác về vấn đề Syria ảnh 1Một người phụ nữ khóc vì mất con sau 1 vụ đánh bom ở Aleppo, Syria. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết Moskva và Washington có thể sớm đạt được một thỏa thuận hợp tác về vấn đề Syria.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg được phát sóng ngày 2/9, ông Putin nói: "Theo quan điểm của tôi, chúng tôi đang dần tiến đến đúng hướng và tôi không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ có thể nhất trí về một số điều trong tương lai gần và trình bày quan điểm của chúng tôi trước cộng đồng quốc tế."

Nga và Mỹ là đồng Chủ tịch Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, tập hợp khoảng 20 quốc gia.

Tháng 11/2015, nhóm này từng đưa ra một lộ trình hòa bình cho Syria, theo đó một chính phủ chuyển tiếp tại Syria lẽ ra phải được thành lập vào đầu tháng Tám vừa qua.

Tháng Hai năm nay, một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký nhưng tồn tại không lâu sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục